Thế giới

Tàu chiến Hải quân Australia cập cảng Đà Nẵng

04/06/2017, 17:58

Tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu cho chuyến thăm từ ngày 4-8/6.

unnamed

Tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia cập cảng Tiên Sa  (Ảnh: Tấn Việt).

Ngày 4/6, tàu HMAS Ballarat của Hải quân Australia cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu cho chuyến thăm từ ngày 4-8/6 nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Hải quân Australia và Việt Nam cũng như quan hệ giữa 2 nước nói chung.

HMAS Ballarat là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn lớp ANZAC có chức năng phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, do thám, ngăn chặn và trinh sát.

Với trọng lượng 3.600 tấn, dài 118 mét, HMAS Ballarat còn được trang bị hàng loạt vũ khí tối tân khác hỗ trợ tác chiến.

Tàu HMAS Ballarat đến Đà Nẵng với 29 sĩ quan và 159 thuỷ thủ. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ gặp các sĩ quan và thuỷ thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam để tham gia một loạt các hoạt động thiện chí và thực hành trao đổi chuyên môn về hoạt động của tàu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.