Quân sự

Tàu chiến Mỹ đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran

19/07/2019, 06:57

Tàu Hải quân Hoa Kỳ bắn hạ máy bay không người lái Iran, theo Tổng thống Donald Trump.

img
Hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư - ảnh tư liệu minh họa.

Báo chí Nga đưa tin, Tổng thống Donald Trump nói rằng tàu hải quân của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái Iran

“Máy bay không người lái đã bị phá hủy ngay lập tức”, - ông chủ Nhà Trắng Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng chiếc máy bay này cách tàu chiến của Hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz 900 mét.

Theo ông Trump, máy bay không người lái gây ra mối đe dọa đối với tàu Mỹ. Ông Trump cũng kêu gọi các nước khác phải bảo vệ tàu của họ.

Trước đó hôm thứ Năm, lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu chứa nhiên liệu lậu ở Vịnh Ba Tư vào ngày chủ nhật mà không nêu tên của nó.

Trên tàu có 12 người nước ngoài, quốc tịch họ, cũng như quốc gia sở hữu tàu không được chỉ định.

Sau đó (IRGC) đã công bố video có cảnh việc Iran bắt giữ một con tàu tàu chở dầu chứa nhiên liệu lậu

Trang Sputnik của Nga cho hay, tình hình ở Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận đã xấu đi rõ rệt trong vài tháng qua.

Hồi giữa tháng 6, hai tàu chở dầu Front Altair và Kokuka Courageous đã bị tấn công ở Vịnh Oman, bên cạnh Vịnh Ba Tư. Iran phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc.

Sau đó, quân đội Iran thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ sau khi nó vi phạm không phận Iran.

Ngoài ra, cách đây vài ngày, đã có cáo buộc về việc quân đội Iran định bắt giữ một tàu Anh ở eo biển Hormuz trên bối cảnh một tàu chở dầu Iran bị giam giữ ở Gibraltar. Iran đã bác bỏ những cáo buộc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.