Thế giới

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đen đã phá quan hệ Nga - Mỹ

28/11/2017, 20:26

Tàu khu trục Mỹ James E. Williams vào Biển Đen hướng đến Odessa.

Tàu chiến của Hải quân Mỹ

Tàu chiến của Hải quân Mỹ

Giáo sư Học viện Khoa học quân sự, một chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu quân sự và chính trị MGIMO, ông Vladimir Kozin đã nói với đài Sputnik về điều mà ông cho là "mối nguy hiểm" từ các hành động của Hải quân Mỹ.

"Các tàu khu trục có chức năng đặc biệt của Mỹ không phải lần đầu tiên đến các vùng Biển Đen, Baltic và Barents.

Đây là những tàu chiến đa chức năng có trên boong không chỉ vũ khí phòng thủ gồm các tên lửa đánh chặn Aegis mà cả vũ khí tấn công như tên lửa hành trình trên biển Tomahawk.

Trước thực tế các phương tiện phòng thủ tên lửa về mặt chiến đấu và chiến lược gắn kết thực tế với vũ khí hạt nhân và quân đội thì những hành động này là cực kỳ nguy hiểm và không thân thiện.

Làm trầm trọng thêm tình hình trong quan hệ vốn đã xấu giữa Nga và Hoa Kỳ do phía Mỹ gây nên,"- ông Vladimir Kozin tuyên bố.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.