Quân sự

Tàu chiến Tây Ban Nha ở biển Baltic bị Su-24 áp sát

22/06/2019, 16:04

Máy bay ném bom Nga bay sát gần tàu sân bay Tây Ban Nha ở tốc độ tương đối chậm và độ cao thấp.

img
Máy bay Su-24 của quân đội Nga - ảnh tư liệu Radio Canada International.

Máy bay ném bom Su-24 đã bay gần hàng không mẫu hạm Juan Carlos I của Tây Ban Nha ở khoảng cách gần khi tàu này đang cơ động trong khuôn khổ cuộc tập trận của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở biển Baltic.

Thông tin này được trang Spunik của Nga trích dẫn từ một báo cáo của kênh truyền hình Tây Ban Nha Antena 3.

Theo kênh Antena 3, máy bay ném bom Nga bay sát gần tàu sân bay Tây Ban Nha ở tốc độ tương đối chậm và độ cao thấp.

Radar trên hạm đã phát hiện máy bay nhưng chuyển động của phi cơ không bị coi là nguy hiểm, do đó không thi hành biện pháp phản ứng.

Cuộc tập trận thường niên của Hải quân NATO mang tên BALTOPS 2019 đã bắt đầu ở biển Baltic ngày 9/6.

Tham gia tập trận có 44 tàu, 40 máy bay và trực thăng, cũng như khoảng 12 nghìn binh sĩ.

Trong lúc NATO đang tập trận, lực lượng Hạm đội Baltic của Hải quân Nga cũng theo dõi sát diễn biến tập trận.

Ở trạng thái trực chiến, Hạm đội Baltic luôn duy trì hai nhóm tàu tên lửa-tấn công, một nhóm tìm kiếm-tấn công, các máy bay hải quân, cũng như hệ thống tên lửa ven bờ Bastion.

Mới đây, các chiến đấu cơ Su-27 của Nga từ thành phần lực lượng trực ban phòng không đã chặn các máy bay ném bom B-52N của Mỹ đang tiếp cận biên giới Nga từ phía Biển Đen và Biển Baltic.

Ngoài ra, uần trước, chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã được phái bay lên chặn hai máy bay trinh sát trên biển Baltic - RC-135 của Mỹ và Gulf stream của Thụy Điển.

Phi công hộ tống các máy bay này tuân thủ mọi biện pháp an ninh, tránh xảy ra trường hợp xâm phạm không phận Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.