Hồ sơ tài liệu

Tàu chiến Trung Quốc áp sát Senkaku, Nhật nổi giận

09/06/2016, 08:06

Nhật Bản đã phát hiện 1 tàu Trung Quốc và 3 tàu Nga đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải gần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

senkaku

Đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. (Ảnh: Kyodo)

Tờ Japan Times dẫn nguồn tin cho hay, tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc bị tàu khu trục tên lửa dẫn đường Setogiri của Nhật phát hiện ở khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông hôm 8/6. 

Tàu Trung Quốc tiến vào khu vực phía đông bắc đảo Kuba, thuộc quần đảo Senkaku vào khoảng 0h50 phút và rời đi lúc 3h10 phút cùng ngày.

Tuy tàu này không có dấu hiệu xâm nhập lãnh hải Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng Nhật, song Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki, đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua. Ông Saiki bày tỏ quan ngại sâu sắc và trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đưa tàu hải quân vào vùng tiếp giáp lãnh hải.

Trong khi đó, hôm nay (9/6), tờ Kyodo của Nhật Bản đưa tin về việc 3 tàu quân sự của Nga cũng xuất hiện ở vùng tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu tới gần khu vực đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Năm 2012 tới nay, nhiều lần tàu Trung Quốc xuất hiện gần khu vực này. Các hành động khiến giới chức Nhật Bản lo ngại về việc Bắc Kinh có các hành động leo thang tại biển Hoa Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.