Thế giới

Tàu chở dầu Iran trôi dạt vào vùng biển Nhật, 14 tàu cứu hộ

13/01/2018, 08:34

Con tàu chở dầu gặp nạn của Iran đã trôi ra khỏi bờ biển TQ vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Tàu chở dầu Iran

Tàu chở dầu Iran vẫn tiếp tục cháy 6 ngày liên tiếp

Reuters ngày 12/1 đã đăng tải thông tin trên dựa theo nguồn từ Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản.

Theo đó, con tàu đã bị trôi dạt tới vị trí cách Sokkozaki trên đảo Amami Oshima 286 km về phía Tây Bắc vào lúc 7h GMT ngày 12/1. Hiện, tàu đang trôi về phía Tây Nam với tốc độ 2,2 km (1,4 dặm) mỗi giờ.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tàu chở dầu Iran vẫn tiếp tục những vụ nổ mới và cháy dữ dội 6 ngày liên tiếp, gây trở ngại các lực lượng cứu hộ. Tàu này bắt đầu bốc cháy từ ngày 7/1 sau khi va chạm với một chiếc tàu chở hàng vào đêm thứ Bảy tuần trước (6/1) ở biển Hoa Đông.

Tàu chở dầu Sanchi (IMO: 9356608) thuộc sở hữu của nhà khai thác dầu hàng đầu của Iran là National Iranian Tanker Co, đang chở gần 1 triệu thùng dầu ngưng tụ (một loại dầu thô siêu nhẹ, dễ cháy) tới Hàn Quốc thì gặp tai nạn.

Lực lượng Cảnh sát biển Nhật đã cử các tàu tuần tra và máy bay để theo dõi tình hình về tàu gặp nạn này.

Hiện, 14 tàu đang thực hiện công tác cứu hộ khẩn cấp, trong đó có một tàu của Nhật Bản và hai tàu từ Hàn Quốc.

Tàu Sanchi mang theo 32 thuỷ thủ vào thời điểm va chạm. Thân xác của một thủy thủ bị nghi của tàu này đã được gửi đến Thượng Hải để nhận dạng. Số thủy thủ còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.