Thế giới giao thông

Tàu chở dầu Iran vẫn cháy ngùn ngụt sau 2 ngày va chạm

09/01/2018, 12:24

Vụ tàu chở dầu của Iran va chạm với tàu chở hàng của Trung Quốc tại khu vực biển Hoa Đông cuối tuần qua...

36

 Hình ảnh tàu chở dầu của Iran bốc cháy ngùn ngụt trên biển

Vụ tàu chở dầu của Iran va chạm với tàu chở hàng của Trung Quốc tại khu vực biển Hoa Đông cuối tuần qua nghiêm trọng tới mức đến đầu tuần này (ngày 8/1), tàu chở dầu vẫn cháy ngùn ngụt. Hiện chưa rõ, trong 32 thành viên thủy thủ đoàn mất tích của tàu chở dầu, đã có ai được cứu thoát hay chưa.

Tàu chở dầu Sanchi do nhà khai thác vận tải dầu hàng đầu của Iran điều hành đã va chạm với tàu Trung Quốc cách bờ biển gần Thượng Hải, Trung Quốc khoảng 160 hải lý vào tối 6/1.

Truyền hình Trung Quốc CCTV công bố nhiều bức ảnh cho thấy, tàu chở dầu cháy ngùn ngụt và bốc lên khói đen dày đặc. Trung Quốc đã điều 4 tàu cứu hộ và 3 tàu làm sạch môi trường tới hiện trường trong khi đó Hàn Quốc đưa 1 tàu và 1 trực thăng tới đây.

Tàu chở dầu sau khi đăng ký tại Panama khởi hành từ Iran sang Hàn Quốc, chở 136.000 tấn dầu thô siêu nhẹ. Tàu chở số lượng tương đương chưa đến 1 triệu thùng, khoảng 60 triệu USD nếu tính theo giá dầu thô toàn cầu hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.