• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tàu du lịch “ba không” chở khách “chui” ra Đảo Song Ngư

23/06/2016, 07:06
image

Tình trạng các tàu, thuyền chở khách du lịch "ba không" vẫn ngang nhiên hoạt động gây mất ATGT.

FullSizeRender

Đoàn liên ngành lập văn bản các phương tiện không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm

Bãi biển Cửa Lò - Nghệ An là điểm du lịch lý tưởng cho khu khách vào mùa hè, nhất là thời gian vừa qua Cửa Lò mở thêm các tour du lịch bằng thuyền từ đảo Lan Châu ra đảo Hòn Ngư để du khách thoải mái đắm chìm, ngắm vẻ đẹp của Đảo Hòn Ngư và hiểu thêm cuộc sống của các chiến sĩ ngoài Đảo.

Tuy nhiên, việc các tàu, thuyền không chấp hành đầy đủ các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải khách đường thủy nội địa đang là vấn đề được quan tâm.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh, hàng năm UBND tỉnh đều thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác này. Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND thành lập Đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở GTVT, Phòng cảnh sát Đườngthủy – Công an tỉnh, Chi Cục Đăng kiểm số 3, Văn phòng Ban ATGT tỉnhđể kiểm tra hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa.

Qua kiểm tra trên địa bàn thị xã Cửa Lò, hoạt động chở khách du lịch trái phép bằng các phương tiện thủy vẫn diễn ra, nhất là trên tuyến Lan Châu – Hòn Ngư.

Theo đó, ngày 18/6 Đoàn liên ngành phát hiện một chiếc ca nô mang tên Biển Đông 1 chở 23 người, thuộc Công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông có dấu hiệu khả nghi thường xuyên đưa khách từ Cửa Lò, Cửa Hội, thậm chí từ Bãi Lữ, Bãi Hiền ra Đảo Ngư tham quan du lịch.

Do chưa nắm được lịch trình, bến đến của phương tiện, đoàn liên ngành đã bí mật tiếp cận, quan sát nắm bắt tình hình. Sau đó vạch ra các phương án “tác chiến” từ những thông tin có được. Đồng thời, chủ động có mặt sớm ở Cửa Lò để ra Đảo Ngư “ đón lõng”. Trong quá trình kiểm tra phát hiện chiếc ca nô không có đăng ký phương tiện, không có đăng kiểm và không có chứng chỉ chuyên môn của người lái phương tiện.

Điều đáng nói ở đây, chiếc ca nô không đăng ký phương tiện hoạt động kinh doanh du lịch nhưng công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông vẫn ngang nhiên tổ chức đón khách, bán vé khứ hồi Cửa Lò – Đảo Ngư cho hành khách với giá 150 ngàn đồng.

Tiếp đó, sáng 19/6 đoàn liên nghành tiếp tục “đón lõng” phương tiện mang số hiệu CH07 thuộc Trung tâm Cứu hộ - phòng chống thiên tai (Nghệ An) chở người nhà ra đảo Ngư tham quan du lịch. Vào thời điểm trên chiếc tàu cứu hộ mang số hiệu CH07 chở trên 20 người, phần đa là phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, Đoàn Liên ngành cũng phát hiện lập biên bản một tàu cứu hộ đang chở khách từ bờ biển hướng ra đảo. Tuy nhiên, do bị phát hiện, các chủ tàu thông báo cho nhau nên các tàu này sau đó quay đầu không tấp vào đảo.

Trao đổi với Báo Giao Thông về vấn đề này, ông Phan Huy Chương - Phó Chánh Thanh tra Sở giao thông vận tải Nghệ An, Trưởng Đoàn liên ngành cho biết: “Sau khi phát hiện Tàu du lịch “ba không” chở khách “chui” ra Đảo Ngư, Đoàn Liên ngành đã kiểm tra và lập biên xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đưa phương tiện chưa được đăng kiểm, đăng ký vào hoạt động vận tải khách, người lái phương tiện không có đủ bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định và yêu cầu chủ phương tiện thuê tàu đưa hành khách vào bờ an toàn. Đồng thời, Đoàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lò -  Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy xử lý theo quy định. Ngoài ra, Đoàn liên ngành kết hợp với UBND Thị xã Cửa Lò tuyên truyền, vận động chủ các tàu, thuyền ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động kinh doanh vận tải khách trên đường thủy nội địa”.

Video ca nô" 3 không " vẫn ngang nhiên chở khách du lịch

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.