Thế giới giao thông

Tàu gặp nạn ở Philippines chìm quá nhanh

03/07/2015, 14:46

"Chúng tôi được người ta phát cho áo phao cứu sinh nhưng không thể mặc vì tàu chìm nhanh quá".

Công tác tìm kiếm bị ảnh hưởng vì sóng to gió lớn
Công tác tìm kiếm bị ảnh hưởng vì sóng to gió lớn

Con tàu vỏ gỗ mang tên MBCA Kim-Nirvana chở 187 hành khách cùng thủy thủy đoàn đã bị lật nghiêng chỉ trong vài phút khi vừa rời khỏi cảng TP Ormo hôm 2/7. Rhe-An Garciano - một người sống sót kể lại: "Chúng tôi được người ta phát cho áo phao cứu sinh nhưng không thể mặc vì tàu chìm nhanh quá". Hiện nay, đối cứu hộ đã cứu sống được 134 người.  Sóng cao, dòng nước xiết buộc các thợ lặn phải ngưng tìm kiếm; còn thuyền cao su vẫn tiếp tục lênh đênh rà soát những người mất tích.

Đại diện Cơ quan Bảo vệ bờ biển Armand Balilo cho biết: "Ngoài chở khách, tàu còn chở theo xi-măng và gạo nhưng không có dấu hiệu chở quá tải. Cuộc điều tra nguyên nhân chìm tàu sẽ được bắt đầu từ ngày 3/7. Mọi khả năng đều không bị loại trừ".

Tổng số người thiệt mạng vì chìm tàu tại thành phố Leyte, miền trung Philippines lên tới 41 người; vẫn còn 12 người mất tích. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không được diễn ra suôn sẻ vì thời tiết xấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.