Hồ sơ tài liệu

Tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu cá Philippines

22/04/2015, 13:10

Dinh Tổng thống Philippines ra thông báo, tàu hải cảnh của Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu đánh bắt cá của Philippines.

113

Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines gần khu vực quân đội Mỹ và Philippines đang tập trận chung thường niên

Vụ việc trên gây hư hại tới nhiều tàu thuyền. Vài tháng trước, tàu của Trung Quốc cũng đâm một tàu cá tại chính bãi cạn này. Ngay khi hay tin, Tổng thống Philippines Benigno Aquino chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao có phản ứng lập tức. Tổng thư ký nhóm hoạt động cánh tả Bayan (Quốc gia) - ông Renato Reyes chỉ trích: “Trung Quốc không có quyền sử dụng vòi rồng gây ảnh hưởng tới ngư dân nghèo. Để bảo vệ tổ quốc, chúng ta cần phát triển kinh tế và khả năng quốc phòng”.

Sự việc trên xảy ra trùng vào thời điểm 12 nghìn binh sỹ Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) kéo dài 10 ngày. Đây là cuộc tập trận chung thường niên, tuy nhiên, số lượng binh sỹ tham gia lần này đông gấp đôi năm ngoái. Trong khuôn khổ chương trình luyện tập, 12 nghìn binh sỹ Mỹ - Philippines tập trận đổ bộ cách 220 km bãi cạn Scarborough mà Manila khẳng định chủ quyền, nhưng nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 2012.

Tại căn cứ hải quân ở tỉnh Zambales, Philippines, Đại tá Jose Jalandoni khẳng định: “Đây là cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng, trình độ và thử nghiệm khả năng phối hợp tác chiến của quân đội hai nước. Chúng tôi không quan tâm tới những vấn đề khác”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.