Xã hội

Tàu hải quân đưa 6 ngư dân bị nạn về đất liền

14/03/2022, 13:52

Tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa đưa 6 ngư dân Kiên Giang bị nạn về đất liền an toàn…

Trưa 14/3, nguồn tin từ Tân cảng Sài Gòn cho biết, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chở thi thể ông Huỳnh Văn Hồng cùng 6 ngư dân tỉnh Kiên Giang bị nạn tại quần đảo Trường Sa về đất liền an toàn.

img

Chuyển thi thể ngư dân Huỳnh Văn Hồng từ tàu 743 lên cảng Hải đoàn 129

Trước đó vào lúc 7h, ngày 9/3, tàu cá KG 94708TS đang khai thác hải sản cách đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 60 hải lý về hướng Nam Đông Nam thì bị sóng đánh chìm, 7 ngư dân đã kịp thoát khỏi tàu và trôi dạt trên biển.

Đến khoảng 2h, ngày 10/3, các ngư dân này được tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 97551 TS đang khai thác hải sản cách đảo Tiên Nữ 30 hải lý về phía Nam phát hiện đưa lên tàu. Trong quá trình trôi dạt, do sóng to và lạnh, lại ở dưới nước lâu nên ngư dân Huỳnh Văn Hồng đã đuối sức dẫn đến tử vong trước khi được đưa lên tàu cá BĐ 97551TS.

Lúc 11h ngày 10/3, sau khi nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân, tàu 743 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã cơ động đến tàu cá BĐ 97551TS để đón các ngư dân bị nạn về đất liền.

img

Các ngư dân được đưa lên đất liền an toàn

Trong quá trình hành quân về đất liền, cán bộ chiến sỹ trên tàu 743 đã làm tốt công tác động viên tinh thần trước những mất mát, đau thương mà các ngư dân tàu cá KG 94708TS vừa trải qua, tổ chức thăm khám sức khỏe, chữa trị vết thương, bảo đảm nơi ăn, chỗ nghỉ cho ngư dân đồng thời bảo quản thi thể ngư dân Huỳnh Văn Hồng.

Sau gần 70 giờ hành trình trình liên tục trên biển, lúc 8h ngày 14/3, tàu 743 đã chở thi thể ông Huỳnh Văn Hồng và 6 ngư dân tỉnh Kiên Giang về đất liền. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và địa phương bàn giao theo quy định.

img

Tàu 743 chuẩn bị cập cảng Hải đoàn 129

Tại lễ bàn giao, ông Lê Thành Dũng, thuyền trưởng tàu bị nạn đã gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tại đảo Núi Le và cán bộ, chiến sỹ trên tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Ông Dũng cho biết: Sau khi về gia đình, chúng tôi tập trung lo mai tang cho anh Huỳnh Văn Hồng, sau đó tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống của Việt Nam.

img

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó Tổng giám đốc TCT Tân Cảng Sài Gòn trao tiền hỗ trợ các ngư dân và thân nhân bị nạn

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình ông Huỳnh Văn Hồng; các ngư dân được cứu cũng được hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.