Thời sự Quốc tế

Tàu Indonesia chở 43 người gặp nạn, 26 người mất tích

Các đội cứu hộ Indonesia đang tìm kiếm 26 người mất tích trên vùng biển ở ngoài khơi đảo Sulawesi.

Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ cho biết khi gặp nạn, tàu chở 43 người. Hiện nay, đã có 17 người được cứu, còn 26 người khác mất tích.

Truyền thông địa phương cho biết, con tàu gặp nạn đã rời cảng Paotere, ở Makassar thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi trong đêm 26/5 và báo mất tích vào ngày hôm sau.

Giám đốc Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Nam Sulawesi, ông Djunaidi cho biết: "Chúng tôi xác nhận có một chiếc tàu chìm; 17 người đã được các tàu đi ngang qua phát hiện và cứu sống".

img

Một vụ tai nạn chìm tàu tại Indonesia. Ảnh minh hoạ - AFP

Hành khách được các tàu kéo đi ngang qua cứu và đưa tới thành phố Banjarmasin ở tỉnh Nam Kalimantan và thành phố Jeneponto, tỉnh Nam Sulawesi.

Giới chức cho biết, nguyên nhân thảm kịch có thể là do tàu bị hết nhiên liệu và gặp thời tiết xấu.

Ngày 26/5, Cơ quan dự báo thời tiết Indonesia cảnh báo sóng biển cao 2,5m ở khu vực eo biển Makassar vào ngày con tàu xuất phát. Điều kiện sóng to có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.