Thời sự

Tàu lạ đâm chìm tàu cá Lý Sơn, 1 ngư dân tử vong

26/05/2014, 19:40

Rạng sáng 25/5, một tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm tại ngư trường Vịnh Bắc bộ, khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Rạng sáng 25/5, một tàu cá của ngư dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm tại ngư trường Vịnh Bắc bộ, khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Tàu bị nạn mang số hiệu QNg 96180 TS của ngư dân Đặng Dùm ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển
Thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển

Tàu có định biên 7 người, gồm thuyền trưởng Dùm và 6 thuyền viên: Trần Văn Đông 49 tuổi, Đặng Văn Lai 46 tuổi, Lê Văn Cương 50 tuổi, Đặng Ngọc Lễ 33 tuổi, Nguyễn Văn Thành (tức Bi) 35 tuổi, Đặng Quang Hoành 27 tuổi, đều có hộ khẩu tại An Dĩnh, Lý Sơn. 

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, sáng sớm 25/5/2014, tại khu vực có tọa độ 20,26 N – 108 độ 05E (thuộc địa phận TP Hải Phòng), tàu của thuyền trưởng Dùm đang đậu nghỉ ngơi tại vùng biển Hải Phòng thì bị 1 tàu vỏ sắt chưa xác định mã hiệu đâm chính diện vào khu vực khoang lái tàu, làm tàu bị nghiêng và chìm đắm.

Ông Đặng Dùm, 56 tuổi bị thương nặng, 5 người trên tàu kịp đưa ông Dùm lên chiếc mủng thoát ra khỏi tàu, còn ngư dân Trần Xuân Dương, 50 tuổi, trú ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đến nay vẫn còn mất tích.  

Đến 8h30 phút sáng 25/5, 6 người trên tàu QNg 96180 TS được tàu của ngư dân Hải Phòng phát hiện, cứu vớt và đưa về đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh để chăm sóc. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên thuyền trưởng Đặng Văn Dùm đã tử vong. 

Các cơ quan chức năng Quảng Ninh đã thông báo tới các cơ quan tìm kiếm, cứu nạn trung ương và các bộ, ngành triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Theo VOV, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thi thể của nạn nhân Đặng Dùm đang được đưa về quê an táng. Địa phương sẽ trích quỹ dự phòng của huyện để đi thăm hỏi, động viên gia đình các ngư dân này. Về lâu dài, địa phương sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ngư dân.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.