Đường sắt

"Tàu lửa 10 ngàn" chạy tuyến Sài Gòn - Dĩ An hút khách

18/04/2016, 14:47

Sau 2 ngày khai trương, số lượng hành khách đi tàu lửa ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An ngày càng gia tăng...

tàu ngoại ô

Người lớn và trẻ em thích thú khi lần đầu trải nghiệm tàu lửa ngoại ô như tuyến xe buýt

Ngày 18/4, ông Đào Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty CP Vận tải đường Sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày đầu tiên khai trương (15/4) tàu lửa chạy ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An và ngược lại có gần 1.400 lượt hành khách đi tàu, ngày thứ hai khoảng hơn 1.500 hành khách. Hành khách lên tàu sẽ mua vé như vé xe buýt, gồm giá vé suốt tuyến 10.000 đồng/lượt, nửa tuyến 5.000 đồng/lượt. Riêng trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý, xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy sẽ được vận chuyển miễn phí, riêng tiền bốc dỡ xe gắn máy ở hai đầu ga là 5.000 đồng/xe.

Theo ông Tuấn, mỗi ngày có 22 chuyến tàu chở khách chạy ngoại ô với thời gian hành trình 40 phút, trong đó có kết hợp với trung chuyển hành khách đi tàu thống nhất Bắc - Nam. Việc thí điểm tổ chức chạy tàu ngoại ô Sài Gòn – Dĩ An dự kiến sẽ kết thúc vào 30/6. Sau khi khắc phục xong sự cố cầu Ghềnh, trên cơ sở đánh giá việc tổ chức thí điểm chạy tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An, công ty sẽ có kế hoạch tổ chức chạy tàu tiếp theo.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, tình hình khách đi tàu lửa ngoại ô tăng cao là tín hiệu đáng mừng. Các chuyến tàu này làm tăng thêm năng lực vận chuyển hành khách công cộng, góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông ở TP.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.