Thế giới

Tàu Mỹ đến gần đảo nhân tạo TQ xây phi pháp trên Biển Đông

25/05/2017, 11:09

Khu hạm USS Dewey của Hải quân Mỹ đã đến gần đảo nhân tạo TQ xây phi pháp trên Biển Đông.

USS Dewey

Khu hạm USS Dewey của Hải quân Mỹ

Theo hãng tin Reuters, ngày 24/5, giới chức Mỹ cho biết một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải trong khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp, xây dựng trái phép trên khu vực Biển Đông.

Theo các quan chức Mỹ, khu hạm USS Dewey đã tới gần khu vực Đá Vành Khăn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông). Động thái này được cho là hành động thách thức các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại khu vực.

Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ tới gần đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.