Thế giới

Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku là loại gì?

16/01/2018, 07:15

Tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được xác định là một loại tàu tấn công bằng hạt nhân mới.

Tàu ngầm Trung Quốc ở vùng biển quanh quần đảo tra

Tàu ngầm Trung Quốc ở vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Theo hãng tin NHK, các quan chức quốc phòng Nhật Bản đã xác định được con tàu được phát hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku hay còn gọi là Điếu Ngư vào tuần trước như tàu ngầm tấn công hạt nhân mới của Trung Quốc.

Tàu ngầm bị phát hiện vào ngày 11/1 ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku, được trang bị tên lửa hạm đối hạm với tầm bắn tối đa lên tới 40km cùng với những ngư lôi.

Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận chiếc tàu này thuộc về Hải quân Trung Quốc ngày 12/1 khi nó nổi lên trên mặt nước và mang cờ của nước này.

Theo phân tích của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu này có chiều dài khoảng 110 mét và có lượng giãn nước là 6.100 tấn.

Nó nhanh hơn và có thể đi xa hơn tàu ngầm thông thường và có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.