Sản phẩm mới

Tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng cập cảng Cam Ranh

01/02/2015, 18:11

Trưa 31/1, tại căn cứ tàu ngầm Quân cảng Cam Ranh, tàu ngầm 184 Hải Phòng đã được các tàu Hải quân hộ tống.

1.16
Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng đã vào quân cảng an toàn.

Trong một vài ngày tới, tàu ngầm 184 Hải Phòng tiếp tục làm công tác chuẩn bị, kiểm tra tình trạng kỹ thuật để tiến hành ký kết bàn giao. Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 thứ 3 được bàn giao trong hợp đồng 6 chiếc mà Nga đóng cho Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Admiralty.

Việc tiếp nhận tàu ngầm 184 Hải Phòng ngày 31/1 nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trước đó, vào ngày 28/1, sau gần 2 tháng vượt biển, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm lớp Kilo 636, có phiên hiệu 184 mang tên Hải Phòng thả neo tại Vịnh Cam Ranh.

1.2Sau hơn 40 ngày vượt biển, ngày 28/1, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm lớp Kilo 636, có phiên hiệu 184 mang tên Hải Phòng thả neo tại vịnh Cam Ranh.

1.15Sáng 31/1, tàu 184 Hải Phòng rời khỏi tàu vận tải Rolldock Star và được các tàu hộ tống Hải quân lai dắt cập quân cảng Cam Ranh vào trưa cùng ngày.

1.3Tàu ngầm 184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 thứ ba mà Nga đóng cho Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc tại Nhà máy đóng tàu Admiralty (Nga).

1.4Đây là loại tàu ngầm tấn công hiện đại có khả năng tiêu diệt tàu ngầm, tàu mặt nước và các mục tiêu khác của đối phương.

1.5Hiện tại, Hải quân nhân dân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn 2 tàu 182 Hà Nội và 183 TP HCM.

1.7Trong một vài ngày tới, tàu ngầm Hải Phòng tiếp tục làm công tác chuẩn bị, kiểm tra tình trạng kỹ thuật để được ký kết bàn giao.

1.8Tàu ngầm 184 Hải Phòng cập cảng.

1.9Xe cần cẩu đưa cầu thang từ cầu cảng vào với tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng.

1.10Thủy thủ kíp tàu gắn biển 184 Hải Phòng khi tàu cập cảng.

1.11Tàu ngầm 184 Hải Phòng sánh đôi cùng với tàu ngầm 182 Hà Nội.


2 chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên là “HQ-182 Hà Nội” và “HQ-183 TP Hồ Chí Minh” đã về đến Cam Ranh. Hiện 2 tàu ngầm này đã được biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam.

Giữa tháng 6/2013, tại Cam Ranh, Quân chủng hải quân đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng hải quân.

Đây là lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam cho biết: "Việc tiếp nhận tàu ngầm 184 Hải Phòng nằm trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần cùng các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của tổ quốc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.