Thế giới

Tàu ngầm lớp Ohio Louisiana của Mỹ được nâng cấp để phục vụ nữ quân nhân

19/09/2019, 07:40

Tàu ngầm lớp Ohio của Hoa Kỳ USS Louisiana (SSBN-743) đã đến Nhà máy đóng tàu Puget Sound đầu tháng này để đại tu và sửa chữa.

img
Tàu ngầm lớp Ohio USS Louisiana (SSBN 743).

Theo công bố, khi đại tu sửa chữa họ sẽ làm lại các lò phản ứng hạt nhân, nâng cấp hệ thống thiết bị và tái thiết các đồ dùng để tàu ngầm phù hợp với việc các nữ quân nhân làm việc trên tàu.

Dự kiến tàu ngầm ​​sẽ hoàn thành vào năm 2022 với chi phí khoảng 400 triệu USD.

Họ sẽ chế tạo nhà vệ sinh đặc biệt, vòi hoa sen, thay thế một số thiết bị bao gồm: "van bypass" được thiết kế lại đề phù hợp cho các nữ quân nhân.

Hải quân Hòa Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm vào năm 2010 và lực lượng tàu ngầm nước này đang có 130 nữ binh sĩ. Tàu ngầm USS New Jersey thuộc lớp Virginia dự kiến được biên chế năm 2021.

Từ năm 2002, đây là mẫu tàu ngầm duy nhất mang tên lửa chiến lược đang được Hải quân Mỹ vận hành. Mỗi tàu có thể mang 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc hệ thống Trident, trang bị đầu đạn có điều khiển.

Mỗi tên lửa có thể mang tới 12 đầu đạn hạt nhân loại 475 kiloton, 4 ống phóng ngư lôi cỡ nòng 533 mm. Mỹ dự định duy trì hoạt động tổng cộng 14 tàu ngầm lớp Ohio.

Hiện tại mỗi tàu Ohio mang khoảng 20 tên lửa và tổng cộng có 240 tên lửa Trident II đang được triển khai trên những tàu ngầm này. Từ 2016, chín tàu lớp Ohio được triển khai ở Thái Bình Dương, năm chiếc còn lại hoạt động ở Đại Tây Dương.

Lượng giãn nước đạt 18.750 tấn, chiều dài - 170 mét, chiều rộng - 13 mét. Tốc độ dưới nước lên tới 25 hải lý/ giờ, độ sâu làm việc - 365 mét (giới hạn tối đa - 550 mét). Phi hành đoàn có 140 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.