Quân sự

Tàu ngầm Mỹ được trang bị "đồ bay" có khả năng hạ sát tàu chiến Nga

24/11/2020, 08:47

Hệ thống SLUAS được phóng từ độ sâu của kính tiềm vọng và được điều khiển ở khoảng cách chiến thuật.

img
Tàu ngầm của Hải quân Mỹ - ảnh minh họa - Topwar.

Trang Topwar của Nga đưa tin, Hải quân Mỹ đã nhận được các máy bay không người lái (UAV) phóng từ tàu ngầm của Hệ thống Submarine-Launched Unmanned Aerial System (SLUAS).

Theo các thông tin từ phía Mỹ, phương tiện bay không người lái SLUAS có thể cho phép lực lượng tác chiến tàu ngầm Mỹ giải quyết các nhiệm vụ chỉ định mục tiêu ngoài tầm nhìn.

Hệ thống SLUAS được phóng từ độ sâu của kính tiềm vọng và được điều khiển ở khoảng cách chiến thuật.

Một sỹ quan cấp cao của Hải quân Mỹ là Chuẩn đô đốc Goggins gọi đây là "một cơ hội khá tuyệt vời cho hạm đội".

Theo vị chuẩn đô đốc, trong quá trình huấn luyện, SLUAS được sử dụng cho một cuộc tấn công bằng ngư lôi trên một tàu nổi.

Hiện có 21 máy bay không người lái SLUAS được trang bị cho 5 tàu ngầm, chúng đã tham gia vào các cuộc trình diễn tương ứng của Hải quân Hoa Kỳ.

Hồi tháng 10/2020, có tin cho biết, mìn Hammerhead mới của Hải quân Mỹ sẽ trở thành sát thủ của tàu ngầm đối phương, đặc biệt là tàu ngầm không người lái Poseidon đang được chế tạo và sử dụng ở Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.