Quân sự

Tàu ngầm nguyên tử Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

07/05/2021, 18:59

Tàu ngầm tuần dương hạt nhân mang tên lửa tấn công Kazan thuộc Dự án Yasen-M đã trở thành một phần của hạm đội Nga.

img

Tàu ngầm nguyên tử Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga.

Thông điệp của Bộ Quốc phòng Nga được phát đi ngày 7/5 cho biết, lễ chuyển giao trọng thể tàu ngầm Kazan cho hạm đội Hải quân Nga đã diễn ra tại xí nghiệp Sevmash ở Severodvinsk.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov. Cờ của Thánh Andrew được kéo lên trên tàu ngầm.

Thông báo viết: “Kể từ thời điểm này, tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan chính thức trở thành một phần của Hải quân Nga”.

Tàu ngầm nguyên tử Kazan thuộc thế hệ tàu ngầm thứ tư. Nó được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên mặt nước và dưới mặt nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.