Quân sự

Tàu ngầm Trung Quốc bí mật theo dõi tàu sân bay Anh trên Biển Đông?

09/08/2021, 08:57

Tàu sân bay Anh đã bị tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc âm thầm theo dõi khi chuẩn bị qua Thái Bình Dương.

Đưa tin ngày 8/8, trang Express (Anh) cho biết, trong quãng đường tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh di chuyển từ Biển Đông ra Thái Bình Dương, hệ thống sonar trên các tàu hộ tống đã phát hiện 2 tàu ngầm lớp Thương của Trung Quốc đang âm thầm theo dõi.

Hiện các cơ quan chức năng hai nước chưa xác thực thông tin.

img

Đây là lần đầu tiên nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh được triển khai tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu chiến mặt nước lớn nhất và mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Queen Elizabeth, 8 tàu chiến khác cùng hàng ngàn thủy thủ đã lên đường tới châu Á từ đầu tháng 5.

Trong đó, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth mang theo 8 tiêm kích tàng hình F-35B, 4 trực thăng tấn công trên biển Wildcat, 7 trực thăng chống ngầm Merlin Mk2 và 3 trực thăng Merlin Mk4.

Trong hành trình dài 28 tuần, nhóm tàu chiến Anh đã đi qua Biển Đông, ghé thăm hơn 40 nước.

Ngay từ khi biết thông tin này, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã dẫn lời "một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên khác" cho biết quân đội Trung Quốc sẽ theo dõi sát các hoạt động của tàu chiến Anh và sẵn sàng đối phó "mọi hành động không thích hợp".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.