Công nghệ

Tàu ngầm tự chế của nông dân Trung Quốc

24/08/2014, 13:07

Tan Yong, một nông dân Trung Quốc ở thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vừa hạ thủy con tàu ngầm do ông tự tạo trên con sông ở làng.

Với lòng đam mê, Tan Yong, 44 tuổi, đã tự chế một chiếc tàu ngầm của riêng mình dù mới học hết cấp 3, không có những kiến thức chuyên ngành cũng như kỹ năng cần thiết.
Với lòng đam mê, Tan Yong, 44 tuổi, đã tự chế một chiếc tàu ngầm của riêng mình dù mới học hết cấp 3, không có những kiến thức chuyên ngành cũng như kỹ năng cần thiết.

 

Tan mất 5 tháng để hoàn thành con tàu có trọng tải hơn một tấn.
Tan mất 5 tháng để hoàn thành con tàu có trọng tải hơn một tấn.

 

Trong chuyến hạ thủy hôm 15/8, nhiều người làng đã cùng giúp sức cho Tan đưa tàu ra sông.
Trong chuyến hạ thủy hôm 15/8, nhiều người làng đã cùng giúp sức cho Tan đưa tàu ra sông.

 

Tuy nhiên trong chuyến hạ thủy đầu tiên trên con sông ở làng Lý Gia Sơn, tàu của Tan đã thất bại. Trong ảnh, Tan khoe chiếc tàu ngầm tự chế trước sân nhà.
Tuy nhiên trong chuyến hạ thủy đầu tiên trên con sông ở làng Lý Gia Sơn, tàu của Tan đã thất bại. Trong ảnh, Tan khoe chiếc tàu ngầm tự chế trước sân nhà.

 

Người nông dân này hy vọng sẽ sớm làm cho con tàu hoạt động tốt.
Người nông dân này hy vọng sẽ sớm làm cho con tàu hoạt động tốt.

Theo VnExpress

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.