Tư vấn

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov mang theo gì đến Địa Trung Hải?

04/04/2016, 13:48

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ đến Địa Trung Hải vào mùa thu tới, mang theo các chiến đấu cơ Su-33 và MiG-29K.

1.1

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Hải quân Nga

Loại tiêm kích hạm Mikoyan MiG-29K đã được thử nghiệm trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov từ năm 2009, tuy nhiên nó chưa hề được coi là một thành phần chính thức trên chiếc tàu sân bay này.

“Theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Nga, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ đi vào Địa Trung Hải vào khoảng tháng 9 - 10/2016 và trở thành tàu chỉ huy cho nhóm tàu chiến của Hải quân Nga làm nhiệm vụ tại đây. Tàu sẽ chở theo đội máy bay bao gồm chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 (Flanker-D), Su-25UTG và Mikoyan MiG-29K (Fulcum-D)”, TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong thời gian ở Địa Trung Hải, các máy bay sẽ tập cất cánh trên boong tàu Đô đốc Kuznetsov và hạ cánh ở khu huấn luyện trên bộ ở Saki, Crimea và Yeisk, bờ viển Azov.

Trước đó, ngày 5/3 có nguồn tin cho rằng Đô đốc Kuznetsov sẽ đi vào Địa Trung Hải vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên hiện tại, tàu Đô đốc Kuznetsov hiện vẫn đang ở xưởng đóng tàu 35 tại Murmansk, nơi nó chuẩn bị cho một chiến dịch dài hạn. Chưa rõ nhiệm vụ của chiếc tàu này ở Địa Trung Hải là gì, tuy nhiên, Nga đã thành lập một nhóm tàu chiến duy trì hiện diện lâu dài tại Địa Trung Hải từ năm 2013. Nhóm tàu này bao gồm 10 chiến hạm sẽ được triển khai theo kiểu xoay vòng.

Hiện tại, nhóm tàu hải quân ở Địa Trung Hải đang bao gồm tàu tuần dương tên lửa Varyag có gắn hệ thống phòng không Fort-M và tàu chống ngầm cỡ lớn Vice-Admiral Kulakov.

Theo hợp đồng vào tháng 12-2012, hải quân Nga sẽ nhận 24 chiếc MiG-29K hoạt động trên tàu sân bay.

MiG-29K là biến thể của dòng tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-29 do Cục thiết kế Mikoyan (Liên Xô) phát triển trang bị trên tàu sân bay. Trong tương lai gần, những chiếc MiG-29K sẽ thay thế cho tiêm kích hạm Su-33 sắp hết hạn sử dụng, đang hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov.

1.2

Với khả năng mang vũ khí tấn công mặt nước cực mạnh, MiG-29K sẽ là “đại bàng” săn tàu chiến nguy hiểm của Hải quân Nga trong tương lai gần.

MiG-29K thiết kế với buồng lái một chỗ ngồi (hoặc 2 chỗ ngồi với biến thể huấn luyện MiG-29KUB), có chiều dài 17,3 m; chiều cao 4,4 m; sải cánh 11,99 m; trọng lượng cất cánh tối đa 24,5 tấn.

MiG-29K/KUB trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy RD-33MK cung cấp lực đẩy 88,2kN/chiếc, tuổi thọ 4.000 giờ. Nó cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa tới 2.200km/h ở trần bay cao hoặc 1.400km/h ở trần bay thấp, bán kính chiến đấu 850km, trần bay 17,5km, vận tốc leo cao 330m/s.

Về hệ thống radar điều khiển hỏa lực, MiG-29K có thể trang bị hệ thống radar Zhuk-ME có thể phát hiện mục tiêu diên tích phản hồi radar (RCS) 5m2 ở cách 120km, bắt bám cùng lúc 10 mục tiêu và dẫn tên lửa diệt 4 trong số đó đồng thời. Trong chế độ không đối hải, radar có thể phát hiện tàu khu trục cách xa tới 300km. Ngoài radar, MiG-29K còn có hệ thống trinh sát quang điện tử để tìm và bám mục tiêu bằng tia hồng ngoại.

Buồng lái MiG-29K thiết kế hiện đại với 3 màn hình màu hiển thị đa năng (hoặc 7 màn hình với biến thể huấn luyện MiG-29KUB). Phi công cũng được trang bị mũ bay tích hợp hệ thống hiển thị mục tiêu trên kính mũ.

Về trang bị vũ khí, MiG-29K thiết kế với pháo 30 mm (cơ số 100 viên đạn) trong thân và 8 giá treo trên cánh và thân mang tới 5,5 tấn vũ khí tấn công đối không, đối đất và đối hải.

MiG-29K mang hầu hết các loại vũ khí đối không, đối đất, đối hải có trong trang bị của Quân đội Nga hiện nay. Trong tác chiến chống tàu mặt nước, MiG-29K mang được 2 loại tên lửa chống tàu gồm: loại siêu thanh Kh-31A đạt tầm bắn 70 km và loại cận âm Kh-35 đạt tầm bắn 130 km.

MiG-29K sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công ngày/đêm với vũ khí dẫn đường chính xác cao; tác chiến phòng không; hộ tống; hỗ trợ mặt đất; chế áp hệ thống phòng không đối không; tấn công trên biển; trinh sát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.