Hồ sơ tài liệu

Tàu sân bay Mỹ tới biển Đông, Trung Quốc "lui binh" ở Hải Sâm

04/03/2016, 11:04

Mỹ tuyên bố đã điều cụm tàu sân bay đến biển Đông, trong khi Trung Quốc "lui binh" ở Hải Sâm.

my-bien-dong
Cụm tàu sân bay John C. Stennis của Mỹ trong một cuộc tập trận. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 3/3, tờ Navytimes đưa tin, Mỹ đã điều tàu sân bay John C. Stennis, 2 tàu khu trục, 2 tàu tên lửa và một soái hạm thuộc Hạm đội 7 đến biển Đông.

Đây được coi là động thái nhằm phô trương sức mạnh trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng quân sự hóa ở biển Đông.

Truyền thông thế giới nhận định rằng, việc điều cụm tàu sân bay nói trên cho thấy Mỹ muốn chứng minh cam kết về việc hiện diện quân sự ở và tự do hàng hải ở khu vực này.

Trước đó, Trung Quốc đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc cũng bị nghi ngờ triển khai nhiều thiết bị khác như radar trên các đảo nhân tạo.

Ngày 2/3, tờ Phil Star (Philipines) đưa tin, Trung Quốc đã điều 5 tàu hải quân đến bãi Hải Sâm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cách đây khoảng 1 tháng.

Những tàu hải quân này của Trung Quốc neo đậu đã khiến tàu cá của ngư dân Philippines buộc phải rời đi.

Ngày 3/3, chính quyền Philipines đã xác nhận tàu Trung Quốc đã rời khỏi bãi Hải Sâm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.