Xã hội

Tàu SAR 413 cứu thuyền viên người Philippines bị thương trên biển

20/04/2017, 09:05

Bất kể đêm tối, tàu SAR 413 của Trung tâm III đã hành trình đưa thuyền viên người Philippines vào bờ cấp cứu...

IMG_0308

Thuyền viên người Philippines (thứ 2 bên trái) được tàu SAR 413 đưa vào bờ cấp cứu

Sáng 20/4, Trung tâm III vừa đưa 1 thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động vào một bệnh viện ở Vũng Tàu để cứu chữa…

Ông Lương Trường Phi, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết: Vào hồi 18h35" ngày 19/4, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin về việc tàu MONGOOSE HUNTER, hô hiệu: A8IX8, quốc tịch Liberia đang hành trình từ Singapore đến Hong Kong.

Trên tàu có 1 thuyền viên tên là Lim Rey Calatraba (SN 1976, quốc tịch Philippines) bị tai nạn lao động trong buồng máy và đứt một ngón tay, có nguy cơ bị ngoại tử cao cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp. Vị trí của tàu cách Mũi Vũng Tàu khoảng 157 hải lý về phía Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu MONGOOSE HUNTER, hướng dẫn y tế ban đầu và đề nghị tàu chuyển hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu. Đồng thời, điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 rời cảng chạy đón đầu để tiếp nhận thuyền viên bị nạn.

Sau khi tiếp nhận, tàu SAR 413 đã tổ chức chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên và đưa về bờ bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu vào lúc 2h24" ngày 20/4 tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, sau đó đưa về bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.