Thế giới giao thông

Tàu siêu tốc Hyperloop vượt qua cuộc thử nghiệm đầu tiên

14/07/2017, 15:26

Hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop One hoàn thành cuộc thử nghiệm đầu tiên, đặt nền móng cho hệ thống giao thông.

31

Hình ảnh thiết kế tàu siêu tốc Hyperloop

Hyperloop One là phương tiện di chuyển trong các ống giảm áp nhằm đẩy các khoang hành khách di chuyển trên một đệm không khí, được tạo ra bởi các động cơ cảm ứng tuyến tính và máy nén khí. 

Cuộc thử nghiệm đầu tiên được thực hiện tại sa mạc Nevada, Mỹ. Trong đó, khoang hành khách có thể đạt tới vận tốc 112km/h trong 5,3 giây. Hyperloop One hy vọng có thể đạt tới tốc độ 402km/h trong cuộc thử nghiệm tiếp theo. 

“Đây là lần đầu tiên trong hơn 100 năm, một phương tiện giao thông mới được công bố. Hyperloop là có thật và nó đã ở ngay đây”, ông Shervin Pishevar, người sáng lập, Chủ tịch điều hành Công ty Hyperloop One (lấy cùng tên với hệ thống tàu siêu tốc mà họ đang phát triển) cho biết. 

Hyperloop One là một trong nhiều công ty tư nhân và các nhóm nghiên cứu đang phát triển ý tưởng Hyperloop mà tỷ phú Elon Musk cũng là người đang ấp ủ.

Vị tỷ phú Elon Musk đã tổ chức cuộc thi hiện thực hóa ý tưởng hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop của ông từ năm 2015.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.