Quân sự

Tàu tên lửa Mỹ băng qua eo biển Đài Loan để tuyên bố tự do hàng hải

22/11/2020, 10:35

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 21/11.

img
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS.

Hạm đội 7 Hoa Kỳ cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry đã đi qua eo biển Đài Loan để nhấn mạnh quyền tự do hàng hải trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

USS Barry là một khu trục hạm lớp Arleigh Burke có trụ sở tại Yokosuka, Nhật Bản và đã từng thực hiện các chuyến đi qua eo biển Đài Loan trước đây, gần đây nhất là vào tháng 10, báo Liberty Times đưa tin.

Chuyến đi hôm thứ Bảy đã trở thành chuyến hành trình thứ 11 của một tàu Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực trong năm nay.

“Việc tàu quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, Hạm đội 7 viết trên trang Facebook của mình và nói thêm rằng “Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, ra khơi và hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. ”

Theo cơ quan phòng thủ của Đài Loan, chuyến đi của tàu chiến Mỹ được khởi hành từ hướng Bắc và tiến xuống phía Nam, và như thường lệ, quân đội Đài Loan đang theo dõi tất cả sự xuất hiện của tàu quân sự và máy bay trong vùng lân cận của hòn đảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.