Xã hội

Chìm tàu Thành Công 999 ở Hà Tĩnh: 12 người vừa được cứu, 1 người mất tích

31/10/2019, 17:54
image

Tàu Thành Công 999 có tải trọng hơn 6.000 tấn chở 11 thuyền viên và 1 khách chìm cách cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) 10km.

img
Tàu Thành Công 999 chìm trên biển Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)

Báo Giao thông cập nhật liên tục tin mới nhất vụ chìm tàu Thành Công 999 ở Hà Tĩnh.

19h: Cứu thêm 10 thuyền viên

Tin mới nhất từ lực lượng cảnh sát biển và tìm kiếm cứu nạn trên biển cho biết vừa cứu thêm được 10 thuyền viên. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 12 người được tìm thấy, tất cả vẫn an toàn.

Tuy nhiên, các thủy thủ vừa được cứu cho biết số lượng người trên tàu là 13 chứ không phải 12 người như danh sách vừa thông báo.

Chỉ đạo tại trạm chỉ huy tiền phương, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang động viên các cán bộ, chiến sỹ đang trên tàu tìm kiếm ngoài biển vượt qua khó khăn về thời tiết và đêm tối, cố gắng tìm kiếm thành viên cuối cùng của tàu Thành Công 999.

Trao đổi qua điện đàm, các tàu tìm kiếm ngoài biển cho biết vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người cuối cùng. Vẫn chưa xác định được người thứ 13 trên tàu là thủy thủ, chủ hàng hay hành khách.

18g 30: Xác nhận danh sách 12 người trên tàu chìm

Chiều tối ngày 31/10, theo cập nhật của trạm chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn tàu Thành Công 999 bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh, danh sách 11 thuyền viên và 1 hành khách bị nạn gồm:

Nguyễn Văn Thanh (SN 1967, trú Nam Định, thuyền trưởng)

Trần Văn Hoài (SN 1978, trú Ninh Bình, thuyền phó)

Trần Văn Hùng (SN 1984, trú Hà Tĩnh, thuyền phó 2)

Nguyễn Đức Thiện (SN 1986, trú Ninh Bình, máy trưởng)

Phạm Văn Tý (Pham Van Ty), SN 1973, trú Nam Định, máy phó)

Nguyễn Văn Đam (Nguyen Van Dam), (SN 1962, trú Nam Định, máy phó)

Nguyễn Thanh Định (Nguyen Thanh Dinh), SN 1998, trú Nam Định, thủy thủ)

Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú Nam Định, thủy thủ)

Vũ Văn Tuyên (SN 1989, trú Nam Định, thủy thủ) - Đã được cứu

Đỗ Mạnh Thế (Do Manh The), SN 1995, trú Đắk Lắk, thợ máy)

Trần Quang Hải (SN 1987, trú Hà Tĩnh, thợ máy) - Đã được cứu

Ngoài ra, trên tàu còn có 1 hành khách tên là: Bùi Văn Chiến (SN 1979, trú ở Nam Định).

Video điện đàm báo tin cứu được 12 người trên tàu Thành Công bị chìm ngoài khơi Hà Tĩnh

17h25: Phát hiện phao bè có nhiều người

Tại cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), PV Báo Giao thông ghi nhận, qua bộ đàm, tàu Great Lady cho biết phát hiện 1 phao bè có nhiều người ở tọa độ 17 độ 57 phút 55 N - 106 độ 34 phút 05 E. Tàu Great Lady đang tiếp cận, tuy nhiên thời tiết rất xấu nên việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn.

img
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo tại Ban chỉ huy tiền phương

Chỉ đạo tại trạm chỉ huy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động các tàu tìm kiếm có thể; liên lạc với tàu nước ngoài đang đi qua khu vực vùng biển Hà Tĩnh phối hợp tìm kiếm.

16h30: Đã cứu được 2 người, 10 người đang mất tích

Tin mới từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, lực lượng cảnh sát biển Hòn La vừa cứu được 2 thuyền viên tàu Thành Công 999 gặp nạn. Hai thuyền viên được tìm thấy là Trần Quang Hải (SN 1987, quê Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên (SN 1989, quê Nam Định).

Trước đó, chiều 31/10, theo nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, một tàu hàng trên đường vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh gặp sự cố, bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h40 ngày 31/10, cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo: Tàu Thành Công 999 chở đá từ Nghi Sơn, Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Khi cách cảng khoảng 10km thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày (31/10), các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Được biết, tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 18 độ 07’ 44 vĩ độ Bắc; 106 độ 29’ 13 kinh độ Đông.

img
Lực lượng chỉ đạo tìm kiếm ở trạm chỉ huy tiền phương điện đàm với các tàu ngoài biển đề nghị phối hợp cứu hộ

Tàu Thành Công 999 có trọng tải 6.095,6 tấn; thời điểm tàu chìm trên tàu có 11 thuyền viên và 1 hành khách, Hiện tại trên vùng biển Hà Tĩnh có biển động; gió giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã triển khai các phương án cứu hộ.

Hiện Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã điều 4 tàu cứu hộ ra khu vực tàu Thành Công 999 bị chìm.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.