Thế giới

Tàu viễn chinh Mỹ cập cảng Myanmar sau 70 năm

23/03/2017, 10:55

Đây là chuyến cập cảng đầu tiên của một tàu hải quân Mỹ tới Myanmar kể từ sau Thế Chiến thứ 2.

Trang thông tin chính thức của Hải quân Mỹ đưa tin, đầu tuần này, một tàu vận tải viễn chinh Mỹ lần đầu tiên cập cảng Myanmar sau 70 năm không có sự hiện diện của quân đội Mỹ ở quốc gia này.

Hải quân Hoa Kỳ cho hay tàu vận tải nhanh viễn chinh USNS Fall River đang neo đậu tại cảng biển gần thủ đô Yangon của Myanmar trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày nhằm tăng cường trao đổi văn hoá giữa các quân nhân Mỹ và người dân Myanmar.

Đây được xem là chuyến cập cảng đầu tiên của một tàu hải quân Mỹ tới Myanmar kể từ sau Thế Chiến thứ 2.

Quan hệ giữa Mỹ và Myanmar đang có những dấu hiệu ấm dần lên trong những năm gần đây khi quốc gia này bắt đầu từ bỏ chế độ chính quyền quân quản.

Chuyến cập bến lần này diễn ra khi chính quyền của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố rằng Myanmar đang mở cửa với thế giới.

Mỹ ,Trung Quốc và Ấn Độ là các cường quốc đang cố thiết lập mối quan hệ với chính phủ mới ở Myanmar.

Theo kế hoạch, các thủy thủ trên tàu viễn chinh Fall River sẽ tiến hành các hoạt động giao lưu với Hải Quân Myanmar cũng như tham quan thủ đô Yangon.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.