Ứng dụng

Tàu vũ trụ của NASA tiến vào quỹ đạo sao Mộc

05/07/2016, 19:38

Hôm nay, tàu vũ trụ Juno của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã tiến vào quỹ đạo sao Mộc, theo Reuters.

Tàu vũ trụ Juno của NASA

Tàu vũ trụ Juno của NASA.

Để tiến vào quỹ đạo sao Mộc, tàu Juno đã phải bay trong 5 năm, với quãng đường 2,8 tỷ km. Sau khi tiến vào quỹ đạo, tàu Juno trở thành vệ tinh bay quanh sao Mộc.

Từ nay đến ngày 14/10,Juno bay quanh hành tinh này với tốc độ 53 ngày/vòng, sau đó sẽ tăng lên thành 14 ngày/vòng. Juno sẽ bay 37 vòng, chụp ảnh và lập bản đồ toàn bộ bề mặt, cho biết nguồn gốc Sao Mộc, các phần bên trong nó, khí quyển và những lực từ trường, rồi gửi toàn bộ những dữ liệu này về Trái Đất. Sao Mộc có đường kính lớn gấp 11 lần và nặng gấp 300 lần Trái Đất.

Giới nghiên cứu nhận định, đây là hành tinh đầu tiên hình thành trong hệ Mặt Trời và nắm những manh mối về quá trình tiến hóa của Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học hi vọng, Juno sẽ giúp khám phá những bí ẩn của Sao Mộc cũng như hệ Mặt Trời. Sau khi hoàn thành sứ mệnh vào năm 2018, tàu vũ trụ Juno sẽ tự do rơi vào bầu khí quyển của Sao Mộc và bốc cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.