Thời sự Quốc tế

Tàu vũ trụ Nhật Bản đã thu thập mẫu đất của tiểu hành tinh Ryugu

11/07/2019, 20:14

Nhật Bản đạt thành tựu mới khi tàu vũ trụ của nước này đã thu thập mẫu đất của tiểu hành tinh Ryugu.

img
Tàu Hayabusa2 hạ cánh xuống tiểu hành tinh Ryugu - ảnh NHK.

Đài NHK cho hay, Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo tàu thăm dò Hayabusa 2 đã hạ cánh thành công xuống tiểu hành tinh Ryugu lần thứ 2.

Tàu Hayabusa 2 lần này thực hiện nhiệm vụ chưa từng có là thu thập mẫu đất đá dưới bề mặt tiểu hành tinh.

Tàu Hayabusa 2 bắt đầu hạ thấp độ cao từ vị trí cách tiểu hành tinh 20.000m vào sáng 10/7 theo giờ Nhật Bản.

Tới 10 giờ sáng 11/7, tàu cách tiểu hành tinh khoảng 30m. Dựa vào dữ liệu gửi về từ thiết bị đánh dấu được thả xuống trước đó, tàu điều chỉnh chi tiết vị trí và tự điều khiển để đáp xuống tiểu hành tinh.

Ngay trước 11 giờ trưa thứ Năm, JAXA thông báo tàu đã hạ cánh thành công sau khi phân tích dữ liệu do tàu gửi về.

Tại trung tâm điều khiển ở thành phố Sagamihara, gần Tokyo, các kỹ sư hân hoan vỗ tay chúc mừng khi các số liệu cho thấy tàu đã đáp xuống tiểu hành tinh Ryugu.

Tàu Hayabusa 2 được lập trình chỉ đáp xuống tiểu hành tinh vài giây, trong thời gian này tàu có nhiệm vụ gắn xuống bề mặt tiểu hành tinh mũi thiết bị thu thập mẫu hình trụ, bắn đạn và thu thập đất đá văng ra.

Ông Kubota Takashi, thành viên nhóm dự án của JAXA gọi lần hạ cánh này của Hayabusa 2 là thành công lớn và cho biết tàu rất có thể đã thu thập được một số mẫu đất đá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.