An ninh hình sự

Taxi báo cước 62.000, tài xế "chém" nữ khách 7 triệu đồng

15/09/2017, 18:00

Đồng hồ giá cước chỉ số tiền 62.000 đồng, tài xế taxi dùng điện thoại điều khiển nhảy thành 7,1 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng

Trước đó, đơn vị nhận được đơn trình báo của một vị khách Trung Quốc có tên Lu Juan (SN 1982) tố cáo tài xế taxi có hành vi lừa đảo số tiền cước vận chuyển.

Theo trình bày, khoảng 15h45 ngày 13/9, chị Lu Juan cùng mẹ và con trai đón taxi biển số 79A-043.18 của một hãng taxi ở Khánh Hòa tại địa điểm Nha Trang Center (P. Lộc Thọ) để đi về khách sạn Mường Thanh (đường Phạm Văn Đồng,P. Vĩnh Hòa).

Khi đi đến đoạn ngã ba đường Dương Hiến Quyền – Phạm Văn Đồng, tài xế taxi dừng lại. Lúc này, đồng hồ báo cước của xe báo 62.000 đồng nhưng tài xế đã sử dụng điện thoại di động bấm thành số tiền 7.120.000 đồng và yêu cầu chị Lu Juan phải thanh toán.

Lo sợ nguy hiểm, chị Lu Juan đưa cho tài xế số tiền 3 triệu đồng nhưng đối tượng ra hiệu không đồng ý. Trước thái độ của tài xế taxi, chị Lu Juan phải đưa thêm 3 triệu đồng.

Taxi Quất điều khiển (1)

Bằng thủ thuật, tài xế Quất đã biến số tiền cước là 62.000 đồng thành 7.120.000 đồng.

Hoang mang trước sự việc kể trên, chị Lu Juan đến cơ quan công an để trình báo về vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của nữ du khách, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã chỉ đạo lực lượng tập trung truy xét đối tượng. Qua điều tra xác định tài xế taxi tên Lê Trọng Quất (SN 1977, trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang). Đến 13h ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quất đã thừa nhận hành vi như hành khách phản ánh và giao nộp số tiền 6 triệu đồng của chị Lu Juan trả trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.