Xã hội

Taxi dù làm loạn ngã ba Cửa Ông, tung giá "chặt chém" hành khách

27/05/2023, 08:55

Hàng chục xe taxi biển trắng thu giá cước tuỳ tiện, vô tư đón, trả khách ở nơi cấm đỗ xe tại ngã ba Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Taxi dù loạn giá

Sáng 26/5, trong vai hành khách, PV Báo Giao thông lên chiếc xe biển trắng lắp mào taxi mang BKS 14A-249xx đang đỗ ở ngay khu vực có biển cấm đỗ dừng tại lối rẽ từ Quốc lộ 18 ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả vào Tỉnh lộ 334 sang huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Thấy có khách, bác tài xế đon đả: "Anh lấy giá rẻ thôi" rồi nhanh nhẹn mở cốp xe, cất hành lý cho khách.

img

Nhiều xe biển trắng lắp mào taxi đón, trả khách quanh khu vực ngã ba Cửa Ông, TP Cẩm Phả

Trên đường đi từ ngã ba Cửa Ông vào khu vực cổng đền Cặp Tiên thuộc địa phận xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tài xế này giới thiệu tên Th. và cho biết, do không có việc làm, vài năm trước đã mua xe ô tô và ra đây "đầu quân".

"Việc lắp mào taxi trên xe như vậy là để khách dễ phân biệt, chứ chẳng thuộc hãng nào cả, vậy nên cũng chẳng lắp đồng hồ km làm gì, mình tự làm tự ăn có phải báo cáo với ai đâu. Khoảng 50 - 60 chiếc taxi ở đây đều thế cả", tài xế Th. nói.

Theo tài xế Th., các xe taxi ở đây đều là chủ yếu của người dân trên địa bàn mua để kinh doanh, vừa là chủ xe vừa là tài xế. Các xe chỉ chở khách loanh quanh khu vực Cẩm Phả, Vân Đồn. Trường hợp chở khách đi đường xa thì tháo mào taxi xuống thành như xe bình thường.

Vào đến cổng đền Cặp Tiên, PV Báo Giao thông đề nghị tài xế chờ vài phút rồi quay ngược lại nơi xuất phát. Tuy nhiên, đến khi thanh toán tiền, với cung đường cả đi lẫn về chưa tới 4km mà tài xế Th. lấy 70 nghìn đồng.

img

Một chiếc taxi dù đỗ ngay nơi biển cấm để đón khách

Chừng nửa tiếng sau, PV Báo Giao thông tiếp tục lên một chiếc xe lắp mào taxi khác mang BKS 14A-145XX cũng đỗ ở khu vực có biển cấm. Sau vài câu trò chuyện, anh tài xế tên H. chia sẻ: "Cũng nghe nói là phải đăng ký kinh doanh vận tải hành khách, nhưng chẳng thấy ai bị phạt, nên cả đội taxi ở đây cứ kệ".

"Đi taxi như hiện nay, mỗi ngày kiếm được vài trăm nghìn mà lại phải đóng thuế, thuê tổng đài, lắp giám sát hành trình nữa thì đến bán xe về nhà làm ruộng", anh H. cho hay.

Đến khi thanh toán tiền, cũng với cung đường chưa đầy 4km, PV phải trả 80 nghìn đồng. Trong khi đó, giá cước taxi các hãng ở Quảng Ninh thường ở mức 10 - 11 nghìn đồng/km đầu mở cửa và đi chặng dưới 25km, nếu trên 25 km giá chỉ từ 9 - 10 nghìn đồng/km.

Và trong lúc các hãng taxi phải đóng đủ các loại thuế, phí, phải lắp giám sát hành trình... thì những chiếc xe taxi dù ở khu vực ngã ba Cửa Ông tính giá cước "cắt cổ" hành khách, nhưng lại không mất bất cứ loại thuế, phí nào.

img

Lưu lượng xe cộ qua ngã ba Cửa Ông có thời điểm rất đông, nên tình trạng xe đỗ ở biển cấm sẽ cản trở giao thông

Qua quan sát của PV Báo Giao thông, khu vực ngã ba Cửa Ông có mật độ phương tiện lưu thông rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Việc rất nhiều xe taxi dù vô tư đỗ, dừng đón, trả khách ở ngay khu vực có biển cấm đã gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Đang tập trung xử lý

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông thừa nhận tình trạng xe taxi dù đỗ, dừng đón, trả khách ở khu vực cấm tại ngã ba Cửa Ông vẫn xảy ra, dù cơ quan chức năng của phường cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý.

img

Loạt xe taxi dù đỗ ngay biển cấm ở lối rẽ từ Quốc lộ 18 và Tỉnh lộ 334 sang huyện Vân Đồn

"Trước sự hoạt động phức tạp của các phương tiện này thời gian qua, ngày 24/5/2023, UBND TP Cẩm Phả đã có văn bản gửi Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh, Công an TP Cẩm Phả… để đề nghị vào cuộc xử lý", ông Dũng nói.

Theo đó, văn bản của UBND TP Cẩm Phả đã đề nghị Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chạy tuyến cố định, xe khách trá hình dừng, đón trả khách tại khu vực ngã ba Cửa Ông làm mất trật tự giao thông, trật tự đô thị…

Văn bản cũng đề nghị Công an TP Cẩm Phả, UBND phường Cửa Ông triển khai các biện pháp xử lý vi phạm của các phương tiện tại khu vực ngã ba Cửa Ông.img

Một chiếc xe taxi dù bon bon trên Quốc lộ 18 đoạn qua phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả hướng về ngã ba Cửa Ông

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo một đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã nắm được thông tin phản ánh có nhiều xe taxi trá hình hoạt động đón, trả khách ở khu vực ngã ba Cửa Ông, TP Cẩm Phả.

"Đơn vị đã nhiều lần phối hợp với Công an TP Cẩm Phả xử lý vi phạm giao thông ở khu vực ngã ba Cửa Ông. Tới đây, đơn vị sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở GTVT để cùng với Công an tỉnh có giải pháp xử lý mạnh hơn các trường hợp vi phạm quy định kinh doanh vận tải hành khách nói chung, ở khu vực ngã ba phường Cửa Ông nói riêng", vị này cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.