Quản lý

Tây Ban Nha hỗ trợ vốn ODA đầu tư trung tâm kiểm nghiệm đường sắt

02/12/2019, 16:58

Tây Ban Nha sẽ hỗ trợ khoản tài trợ ODA để đầu tư xây dựng trung tâm kiểm nghiệm đường sắt của Việt Nam...

img
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông và Đại sứ Tây Ban Nha Maria Jesús Figa thống nhất tích cực trao đổi nhằm tiến tới hiện thực hóa dự án hợp tác lĩnh vực đường sắt

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Maria Jesús Figa vừa đề xuất khoản tài trợ ODA của Tây Ban Nha cho đường sắt Việt Nam tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông hôm nay (2/12).

Đại sứ Maria Jesús Figa cho biết, trong lĩnh vực GTVT hợp tác hai bên chưa tương xứng với tiềm năng. Đại sứ cho biết, Tây Ban Nha là quốc gia phát triển mạnh GTVT đường sắt cả về metro, đường sắt khoảng cách trung bình và đường sắt cao tốc; trong đó số km đường sắt cao tốc đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

“Tây Ban Nha mong muốn được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ phát triển đường sắt nói chung, đường sắt cao tốc nói riêng với Việt Nam, đặc biệt về kiểm định, đánh giá chất lượng hạ tầng và đào tạo nhân lực với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn”, Đại sứ Maria Jesús Figa nói và cho biết, Tây Ban Nha đề xuất khoản tài trợ ODA cho Việt Nam để xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm vật tư đường sắt.

Với việc xây dựng trung tâm kiểm nghiệm tại Việt Nam, sẽ giúp phát hiện sai sót trong vật tư sử dụng khi xây lắp thiết bị đường sắt, bao gồm hạ tầng cầu đường, thông tin tín hiệu, đầu máy toa xe. Nhờ đó, Việt Nam có thể giám sát chặt vật tư do các nhà thầu sử dụng, tiết kiệm chi phí sửa chữa. Cùng với việc xây dựng trung tâm, Tây Ban Nha sẽ giúp Việt Nam đào tạo nhân lực để quản lý, vận hành trung tâm và cho cả ngành Đường sắt VN nói chung.

Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ lĩnh vực đường sắt Việt Nam của Chính phủ Tây Ban Nha, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao đề xuất thành lập trung tâm kiểm nghiệm. Thứ trưởng cho biết, hiện Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực đường sắt, trong đó Bộ GTVT đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, việc thành lập trung tâm kiểm nghiệm công nghệ cao, hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết.

“Hai bên cần tiếp tục tích cực trao đổi thông tin, bàn thảo cụ thể về đề xuất này để có thể hiện thực hóa dự án hợp tác”, Thứ trưởng Đông nói; đồng thời đề nghị hai bên tích cực tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hợp tác trong mọi lĩnh vực GTVT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.