Thế giới giao thông

Tây Ban Nha sắp có tàu cao tốc giá rẻ

04/02/2021, 06:47

Tây Ban Nha mở rộng dịch vụ đường sắt tốc độ cao, giá rẻ trong năm nay bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng.

img

Tàu Avlo của nhà vận hành Renfe có thể chạy với vận tốc 330km/h

Bất chấp tình hình dịch bệnh căng thẳng, Tây Ban Nha vẫn quyết xúc tiến mở rộng dịch vụ đường sắt tốc độ cao, giá rẻ trong năm nay, dù có chệch nhịp so với dự kiến đôi tháng.

Dịch vụ đường sắt cao tốc Avlo của hãng vận hành Renfe có thể vận tải hành khách với quãng đường dài 500km từ Thủ đô Madrid tới TP Barcelona trong 2,5 giờ, với mức giá ban đầu chỉ 6 euros (tương đương 140 nghìn VNĐ).

Tàu Alvo chạy với vận tốc 330km/h, có 438 ghế, sẽ bắt đầu vận hành 4 chuyến khứ hồi/ngày từ hai thành phố lớn Madrid - Barcelona của Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 23/6 tới. Thời hạn khai trương đã bị lùi hai tháng so với dự định ban đầu là tháng 4/2020 vì dịch bệnh.

Hiện tại, Renfe đã chuyển đổi 112 tàu tốc độ cao để phục vụ dịch vụ mới.

Giá vé ban đầu, có khuyến mại là 6 USD (tương đương 140 nghìn VNĐ)/chuyến/chiều. Sau đó, giá sẽ tăng lên từ 12 - 72 USD, tùy chặng, cho mỗi chiều đi. Sở dĩ giá rẻ như vậy vì Alvo đang cạnh tranh khốc liệt trên cùng tuyến với một hệ thống vận tải tốc độ cao giá rẻ khác từ hệ thống Ouigo thuộc nhà vận hành đường sắt quốc gia Pháp SNCF.

Vì giá hấp dẫn nên trong 24 giờ mở bán trực tuyến, Renfe đã bán hết sạch 100.000 vé.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.