World Cup 2022

Tẩy chay HLV World Cup, người Thái mơ về quân bầu Đức

08/06/2021, 18:25
image

Trong nỗi thất vọng mang tên Akira Nishino, người Thái nhớ về thời hoàng kim cùng HLV Kiatisak, người hiện đang dẫn dắt CLB HAGL.

img

HLV Nishino Akira đang đứng trước nguy cơ bị sa thải?

Thất bại toàn diện 1-3 trước UAE vào đêm 7/6 cộng với màn trình diễn thất vọng trước Indonesia khiến tuyển Thái Lan gần như hết hi vọng đi tiếp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đồng thời mang đến áp lực lớn cho HLV Akira Nishino.

Mới nhất, tờ báo thể thao uy tín hàng đầu Thái Lan là Siam Sports đã lên tiếng đòi sa thải vị HLV này.

Siam Sports khẳng định HLV người Nhật Bản phải nhận trách nhiệm lớn nhất khi hàng thủ của Thái Lan liên tục xộc xệch mà không tìm ra được giải pháp tháo gỡ.

Hai trung vệ nhập tịch, đặc biệt là Manuel Bihr, người ông Nishino rất tin tưởng, liên tục trở thành điểm yếu của toàn đội.

Trận gặp Indonesia, anh đã không theo kèm Agung trong bàn gỡ 1-1 của đối thủ, còn trước UAE hôm qua, cầu thủ gốc Đức này để Lima thoải mái băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Bihr có lợi thế về chiều cao lẫn sức tì đè, nhưng lại không nhanh nhạy trong các tình huống đoán bắt.

Đáng nói, Siam Sports nhấn mạnh, thành tích của đội bóng xứ chùa vàng dưới thời Nishino là rất khiêm tốn.

Trong 10 trận gần đây dưới thời HLV Nishino, đội tuyển Thái Lan chỉ thắng 1 trận trước UAE (2-1, ở lượt đi tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á) ngày 15/10/2019 còn lại hoà 4, thua 5, ghi 11 bàn, thủng lưới 18 bàn.

Nhìn "voi chiến" thi đấu yếu kém dưới thời HLV nhận lương cao nhất Đông Nam Á, tờ báo nổi tiếng Thái Lan không quên nhắc tới HLV Kiatisak.

Zico Thái là nhà cầm quân giúp đội bóng Thái Lan thi đấu rất ấn tượng với lối chơi đẹp mắt và đi tới vòng loại cuối cùng World Cup hồi năm 2018.

Tờ báo của Thái Lan còn đánh giá đội tuyển Thái Lan hiện nay đã thua rất xa đội tuyển Việt Nam về nhiều mặt như vị trí bảng xếp hạng FIFA , năng lực cầu thủ.

Hiện tại, tuyển Thái Lan đang xếp vị trí thứ 3 bảng G với 9 điểm, còn 1 trận chưa đấu (gặp Malaysia ngày 15/6) nhưng đã hết cơ hội giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng với 14 điểm sau 6 trận hơn UAE 2 điểm và chỉ cần 3-4 điểm nữa để đi tiếp.

Theo lịch, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.