An ninh hình sự

Tay không đánh công an tử vong: Nghi can cuối cùng đầu thú

04/08/2016, 17:07

Sau 2 ngày bỏ trốn, nghi can thứ 3 tham gia đánh tử vong Trung uý cảnh sát ở Quốc Oai đã đầu thú.

giet_canh_sat

3 nghi can tham gia tấn công công Trung uý Cảnh sát đến tử vong đã bị cơ quan công an tạm giữ

Trưa nay (4/8), Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45-Công an TP Hà Nội) đã cung cấp thông tin mới nhất liên quan đến vụ Trung uý cảnh sát ở Quốc Oai bị đánh tới tử vong.

Theo đó, cơ quan CSĐT cho biết, nghi can còn lại trong vụ tham gia đánh Trung uý cảnh sát Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi, cán bộ Đội quản lý hành chính Công an huyện Quốc Oai) tử vong đã đến trụ sở Công an huyện Quốc Oai đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn.

Nghi can được xác định là Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai). Vinh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp.

Trước đó, vào chiều muộn 2/8, các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thùy (26 tuổi, trú xã Minh Quang, huyện Ba Vì) lái taxi chở Nguyễn Quang Duyên (30 tuổi, ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Đào Văn Vinh và 2 cô gái quê miền Tây đi qua địa phận xã Sài Sơn.

Khi qua đoạn đường đê Phúc Đức (xã Sài Sơn), thấy Trung uý Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy phía trước, Thùy xin vượt nhưng do đường hẹp lại có đông người đi lại nên Thùy không vượt được.

Nhóm thanh niên cho rằng anh Hoan cố tình không nhường đường nên đã lái xe bám theo anh Hoan đến đoạn đường vắng bên trên rồi chặn xe máy của anh Hoan, sau đó cả nhóm xuống xe, đánh hội đồng khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Chỉ đến khi nhiều người đi đường vào căn ngăn, đám thanh niên mới lên xe bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, nhóm côn đồ khai do anh Hoan không nhường đường nên đã dùng tay, chân tấn công, hành hung nạn nhân dẫn đến tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.