Xã hội

Tây Ninh: Trục xuất 41 người Trung Quốc, khởi tố 11 người nhập cảnh "chui"

30/12/2020, 17:03

Từ ngày 10/3 đến 21/12, Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 199 vụ/ 375 đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó khởi tố 11 người.

img

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Khởi tố 11 người nhập cảnh trái phép

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn có lúc, có nơi diễn biến phức tạp. Từ ngày 10/3 đến 21/12, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 199 vụ/ 375 đối tượng.

Các đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, công an đã khởi tố 11/32 đối tượng, xét xử 2 vụ/4 đối tượng, phạt tiền 176/316 đối tượng với số tiền hơn 1 tỷ đồng, phạt tù 3 vụ/6 đối tượng với mức hình phạt từ 5 năm trở lên.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tây Ninh thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo quy định, quan tâm giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế vượt qua đại dịch, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chiến sĩ kiên trì bám chốt dịch Covid-19, 7-8 tháng chưa về nhà

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là đại dịch Covid-19, song với sự tập trung, quyết liệt, Tây Ninh đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục, duy trì, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Ngọc cho hay, với phương châm “4 tại chỗ” và với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, truy vết, khoanh vùng và dập dịch triệt để”, tỉnh đã ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm thấu bệnh dịch từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ 240km đường biên giới.

Bên cạnh đó, tỉnh đã bố trí 123 tổ chốt trên tuyến biên giới với trên 600 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự thường xuyên túc trực tuần tra 24/24.

“Có những chiến sĩ 7-8 tháng chưa về thăm nhà. Từ khi xảy ra dịch bệnh, đến nay tỉnh đã cách ly trên 10.000 người, hiện nay hàng ngày duy trì tiếp nhận cách ly bình quân từ 20 đến 30 người/ngày nhập cảnh, hiện tại đang cách ly tập trung 500 người nhập cảnh”, ông Ngọc cho biết.

img

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho hay, có những chiến sĩ 7-8 tháng chưa về thăm nhà.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 25/12, tỉnh ghi nhận 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đều là người nhập cảnh, cách ly ngay từ cửa khẩu.

“Đến thời điểm hiện tại, gần 100 ngày tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc mới, những trường hợp nghi nghiễm đã kịp thời cách ly theo quy định”, ông Ngọc nói.

Trên toàn tỉnh đang có 19 khu cách ly tập trung, tổng công suất 1.680 người, trong đó bao gồm 17 khu cách ly tập trung y tế, 2 khách sạn cách ly.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.