Xã hội

Tây Ninh: Phát hiện 113 vụ nhập cảnh trái phép, phạt tiền gần 700 triệu

06/04/2021, 09:09

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt hành chính 113 vụ/174 đối tượng nhập cảnh trái phép với số tiền gần 700 triệu đồng.

img

Toàn cảnh hội nghị giao ban báo chí sáng 6/4.

Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021 tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại hội nghị, trả lời Báo Giao thông, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong khi đó, người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh có những diễn biến mới. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiên quyết phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ lan dịch ra cộng đồng.

img

Đại diện Công an tỉnh Tây Ninh trả lời tại hội nghị.

Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2021, tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính 113 vụ, trong tổng số 174 đối tượng nhập cảnh trái phép, với số tiền gần 700 triệu đồng.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 là BN2630 và BN2631, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 30 ca. Theo đó, ngày 2/4, hai bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được đưa đi cách ly sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 4/4, 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu. Theo tỉnh Tây Ninh, trong số 30 người dương tính với Covid-19, hiện 15 trường hợp đã được chữa khỏi bệnh, còn đang được điều trị 15 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.