360 độ thể thao

Tay vợt số 1 thế giới gặp họa vì trợ lý, có thể ngồi tù 12 tháng?

13/01/2022, 12:00

Tay vợt Novak Djokovic cho biết anh không cố ý khai gian về lịch trình di chuyển trước khi nhập cảnh Australia.

Sự việc liên quan tới ngôi sao quần vợt Novak Djokovic tiếp tục trở thành điểm nóng khi xuất hiện thông tin cho thấy anh cố tình khai không trung thực về lịch trình di chuyển.

img

Bức ảnh Djokovic chụp tại Tây Ban Nha ngày 31/12. Ảnh Twitter

Cụ thể, khi nhập cảnh vào Australia, Djokovic cho hay anh không đi đâu trong vòng 14 ngày trước đó.

Tuy nhiên, hình ảnh trên trang cá nhân cho thấy anh đã tới Tây Ban Nha và Serbia.

Djokovic đã chụp ảnh chơi quần vợt trên đường phố ở thủ đô Belgrade (Serbia) vào ngày 25/12/2021.

Sau đó, Djokovic được cho là đã có buổi ghi hình ở Tây Ban Nha ngày 31/12/2021.

Anh cũng gặp gỡ cầu thủ bóng đá ở Marbella (Tây Ban Nha) vào ngày 4/1.

Tất cả hoạt động này nằm trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi Djokovic đến Melbourne vào ngày 5/1.

Djokovic thừa nhận anh đã di chuyển tới những địa điểm trên nhưng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Tay số 1 thế giới cũng cho hay, việc khai sai thông tin khi nhập cảnh Australia không phải do anh cố tình mà do trợ lý sơ suất.

“Các trợ lý đã thay mặt tôi thực hiện và gửi đi. Đây là sai sót về mặt con người và hoàn toàn không phải do cố ý. Chúng tôi đã cung cấp giấy tờ cho Chính phủ Australia để làm rõ mọi vấn đề”, Djokovic nói.

Hiện phía cơ quan chức năng Australia chưa đưa ra bình luận gì thêm về trường hợp này.

Tuy vậy, website của Bộ Nội vụ Australia cảnh báo rằng việc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm là một hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thể bị phạt tù lên tới 12 tháng, phạt tiền 4,7 nghìn USD và hủy visa.

Trước đó, khi nhập cảnh vào Australia, Djokovic đã bị lực lượng chức năng giữ lại vì không đảm bảo các yêu cầu về mặt y tế, cụ thể là chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Mặc dù vậy, anh đã trình được giấy tờ miễn y tế do BTC Australia Open cấp nên tòa án tuyên anh được trả lại visa.

Những tưởng anh sẽ sớm được tự do và tham dự Australia Open nhưng với diễn biến mới nhất, rắc rối chắc chưa buông tha tay vợt người Serbia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.