Quản lý

TEDI lần thứ 2 nhận giải thưởng 100 Thương hiệu Việt bền vững

25/01/2016, 14:46

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 2 lần được nhận Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật VN

cầu Mỹ Lợi
Cầu Mỹ Lợi do TEDI thiết kế vừa khánh thành, rút ngắn quãng đường bộ từ TP HCM đi An Giang còn 25km

TEDI vừa vinh dự nhận Giải thưởng “100 Thương hiệu Việt bền vững lần thứ 2 năm 2015” của Hội đồng xét thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp của các Bộ, cơ quan ban ngành Trung ương và các địa phương trao tặng.

Đây là lần thứ 2 Giải thưởng được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế thế giới.

Theo ông Phạm Hữu Sơn, Tổng giám đốc TEDI, giải thưởng được trao trên cơ sở xem xét những đóng góp về khoa học công nghệ và các mặt hoạt động của DN. Liên tục trong nhiều năm qua, TEDI giữ vững vị trí là đơn vị tư vấn đứng đầu trong xếp hạng của Bộ GTVT; tham gia chủ lực công tác khảo sát thiết kế nhiều “đại dự án” vừa được khánh thành như: Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa – Cần Thơ, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Bắc Giang – Lạng Sơn, đường nối Nhật Tân – Nội Bài, cầu Cổ Chiên, Mỹ Lợi, nút giao thông ngã ba Huế, nút giao cầu Thanh Trì – Quốc lộ 5...

TEDI hiện có mức tăng trưởng vượt bậc về sản xuất kinh doanh với sản lượng năm 2015 tăng trên 34%, doanh thu tăng trên 36%, lợi nhuận tăng 39% so với thực hiện năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.