Thời sự Quốc tế

Tehran cáo buộc Israel sát hại nhà khoa học hạt nhân Iran để gây chiến

15/12/2020, 11:13

Tổng thống Iran cho rằng Israel âm mưu ám sát nhà khoa học hạt nhân để kích động chiến tranh trong thời gian ông Donald Trump còn tại nhiệm.

img

Vụ tấn công, ám sát nhà khoa học Iran xảy ra vào cuối tháng 11

Phát biểu tại một hội nghị ở Tehran ngày 14/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh, Iran luôn giữ ưu tiên cốt lõi đó là đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực.

Song, ông Rouhani cáo buộc Israel đã ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Tehran với mục đích “khuấy động bất ổn và chiến tranh trong những ngày cầm quyền cuối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Lãnh đạo Iran khẳng định chắc chắn sẽ trả thù cho cho cái chết của ông Fakhrizadeh nhưng chờ thời cơ và địa điểm thích hợp, không đẩy khu vực này vào bất ổn trong thời gian chuyển tiếp tại Mỹ hiện nay.

Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị sát hại vào ngày 27/11 khi đoàn xe của ông bị tấn công tại khu vực cách thủ đô Tehran 175 km. Iran nhanh chóng cáo buộc thủ phạm đứng sau vụ tấn công là Israel, lập tức bắt giữ một số cá nhân có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.