Thế giới

Tehran cáo buộc Mỹ đang cố lật đổ nhà nước Iran

19/08/2018, 16:38

Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington quyết định lập “Nhóm hành động Iran” nhằm gia tăng sức ép với quốc gia này.

1000x563_356910

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang ngày càng gia tăng

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố việc lập nhóm hành động vào tuần trước, nhằm giám sát những động thái mà họ cho là “bất ổn” của Tehran.

“Nhóm hành động Iran sẽ chịu trách nhiệm định hướng, xem xét và phối hợp tất cả các khía cạnh của hoạt động liên quan tới Iran của Bộ Ngoại giao Mỹ” – ông Pompeo giải thích.

Mới đây, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã chính thức bình luận về quyết định trên của Washington. Theo ông, mục đích của hành động này là nhằm lật đổ nhà nước Iran, tuy nhiên những nỗ lực đó sẽ thất bại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thoả thuận hạt nhân 2015, đồng thời tái trừng phạt Tehran. Điều này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Iran cũng như cộng đồng quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.