Góc nhìn

Tên của Đại sứ Nga được đặt cho con phố ở thủ đô Ankara

21/12/2016, 13:17
image

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định lấy tên Đại sứ Nga bị ám sát đặt cho một con phố ở thủ đô Ankara.

n_107526_1

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng tưởng niệm Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát.

Tuyến phố ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có Đại sứ quán Nga sẽ được đặt lại tên để tưởng nhớ Đại sứ Nga Andrei Karlov mới bị ám sát, theo Hurriyet ngày 21/12 đưa tin.

Về phía chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cũng đã chính thức xác nhận thông tin này trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga  Sergey Lavrov  vào ngày 20/12.

Xem thêm video:

“Chúng tôi quyết định sẽ làm gì đó để tưởng nhớ ông Karlov. Tôi được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về việc này. Con phố nơi có trụ sở Đại sứ quán Nga sẽ được đặt lại tên, theo tên ông Andrei Karlov”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói.

Cũng trong cuộc gặp này, ông Lavrov đã cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ về những phản ứng ngay lập tức trước vụ ám sát Đại sứ Nga, đồng thời khẳng định sẽ không khoan nhượng những kẻ khủng bố ở Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.