Thế giới

Tên lửa bất ngờ rơi xuống “Vùng Xanh” tại thủ đô của Iraq

24/09/2019, 13:26

Hai tên lửa rơi ở “Vùng Xanh” tại thủ đô Baghdad của Iraq, nơi các cơ quan ngoại giao và văn phòng chính phủ tọa lạc, theo Sky News.

img
Vùng Xanh tại Iraq.

"Hai tên lửa rơi xuống "Vùng Xanh" ở Baghdad, tín hiệu không kích đã vang lên trong khu vực có tòa nhà Đại sứ quán Mỹ," - Sky News đưa tin.

Tiếng còi báo động vang lên 2 lần và tắt đi. Không có thiệt hại về người trong cuộc tấn công này. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Giới chức Iraq tiết lộ, 2 quả tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là loại đạn pháo - tên lửa phản lực Katyusha, nghi được phóng từ khu vực phía nam Baghdad, nơi lực lượng bán quân sự thân Iran kiểm soát.

“Vùng Xanh” là một khu vực rộng 10 km2 bên bờ sông Tigris, đã bị đóng cửa với người dân Iraq vì lý do an ninh sau cuộc xâm lược của các lực lượng liên minh do Hoa Kỳ và Anh dẫn đầu vào năm 2003.

Lần gần nhất “Vùng Xanh” bị tấn công là vào ngày 19/5, vài ngày sau khi Mỹ ra lệnh cho toàn bộ nhân viên ngoại giao không phải chủ chốt tại Iraq về nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.