Hồ sơ tài liệu

Tên lửa bay 500km, ông Kim Jong-Un nói gì?

25/08/2016, 08:05
image

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ thử tên lửa sáng 24/8 là "thành công vĩ đại nhất".

kim-jong-un-missiles

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vụ thử tên lửa sáng 24/8 là "thành công vĩ đại nhất". (Ảnh minh họa)

Sáng 24/8, Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở vùng biển phía Đông của nước này.

Tên lửa được cho là phóng đi vào 5h30 cùng ngày theo giờ địa phương tại vùng biển gần thành phố cảng Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa trên bay được khoảng 500km và rơi xuống vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản. Triều Tiên được cho là sử dụng nhiên liệu rắn trong vụ thử này.

Ngày 25/8, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, ông Kim Jong-un đã tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo trên là "thành công vĩ đại nhất."

Theo nguồn tin trên, vụ phóng tên lửa đã chứng minh Triều Tiên có đầy đủ năng lực hạt nhân chống lại các thế lực thù địch. Trước đó, ông Kim Jong-un cũng nhiều lần tuyên bố các vụ thử tên lửa thành công.

Trong một diễn biến khác, ngày 22/8, Mỹ-Hàn đã khởi động hai tuần tập trận chung với sự tham gia của 75.000 binh sĩ. Triều Tiên cũng lên tiếng phản đối cuộc tập trận thường niên này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.