Thế giới

Tên lửa hạt nhân Triều Tiên uy hiếp Nga -Trung -Nhật

06/04/2016, 09:53

Triều Tiên tuyên bố có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa Rodong có khả năng uy hiếp lãnh thổ Nga-Trung -Nhật.

tên lửa TT

Một tên lửa Triều Tiên đang được phóng đi. (Ảnh: RT)

Một quan chức Hàn Quốc xin đề nghị giấu tên đã tiết lộ với báo giới rằng, Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa Rodong.

“Chúng tôi tin rằng Triều Tiên đã thu nhỏ được một đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa tầm trung Rodong. Việc họ phóng quả tên lửa như vậy giờ chỉ còn là quyết định mang tính chính trị”, vị quan chức Hàn Quốc cho hay.

Ở một diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên trực tiếp lên tiếng tuyên bố rằng, nước họ đã thu nhỏ được các đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa vào hồi tháng trước.

Rodong là một loại tên lửa tầm trung có thể phóng đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn trong khoảng cách rất xa lên tới 2.000 km. Với khoảng cách này, tất cả lãnh thổ Hàn Quốc, một phần Nhật Bản, Nga hay Trung Quốc đều nằm tầm hoạt động và kiểm soát của tên lửa Rodong.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết: “Chúng tôi biết họ (tức Triều Tiên) đã nói rằng họ có khả năng đó, và chúng tôi phải xác minh điều đó một cách cẩn trọng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.