Quân sự

Tên lửa liên doanh Brahmos mới của Nga - Ấn đã sẵn sàng thử nghiệm

12/07/2019, 06:57

Tên lửa đầu tiên đã sẵn sàng để thử nghiệm tăng tầm bắn lên 400 km +.

img
Tên lửa hành trình Brahmos - ảnh Defence IQ.

Trang Sputnik dẫn lời đại diện chính thức công ty Brahmos Pravin Patak nói tại khu vực trưng bày hải quân quốc tế ở St. Petersburg, Nga cho hay, nguyên mẫu đầu tiên của tên lửa hành trình Bramos đã sẵn sàng thử nghiệm để tăng tầm bắn lên 500 km.

Hiện tại tên lửa hành trình Brahmos trong các phiên bản không quân, lục quân và hải quân đạt khoảng cách 300 km.

"Hiện tại, tên lửa đầu tiên đã sẵn sàng để thử nghiệm tăng tầm bắn lên 400 km +. Mục tiêu cuối cùng là đạt được tầm bắn 500 km. Các thử nghiệm sẽ bắt đầu sớm nhất có thể", ông Pravin Patak tiết lộ.

Theo ông Pravin Patak, những bài kiểm tra thử nghiệm này cần được hoàn thành trước cuối năm 2019.

Doanh nghiệp liên doanh Nga - Ấn Độ Bramos được thành lập vào năm 1998, được đặt theo tên các con sông Brahmaputra và Moscow.

Công ty Bramos sản xuất các tên lửa hành trình mang cùng tên, cũng như bệ phóng, hệ thống điều khiển, trang thiết bị phương tiện lưu giữ, chịu trách nhiệm huấn luyện nhân viên vận hành, sửa chữa và nâng cấp tên lửa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.