Quân sự

Tên lửa phòng thủ Nga vừa bắn thử là loại gì?

30/10/2020, 09:04
image

Tên lửa A-235 Nudol được đồn đoán là có khả năng tiêu diệt mọi vệ tinh của đối thủ tiềm tàng trên quỹ đạo của Trái đất.

img
Hình ảnh về cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng thủ mới của Nga.

Đoạn phim độc quyền về việc phóng thử nghiệm tên lửa mới của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga đã được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào hôm 29/10 vừa qua.

Cuộc thử nghiệm, như Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã công bố, đã diễn ra thành công nhờ sự nỗ lực của lực lượng Không quân vũ trụ Nga tại bãi thử nghiệm Sarah-Shagan (Cộng hòa Kazakhstan).

img

Từ đoạn video, có thể thấy, nhiều khả năng hệ thống phòng thủ tên lửa được thử nghiệm là tên lửa A-235 Nudol, từng được Nga thử nghiệm trước đó.

Tên lửa A-235 Nudol được đồn đoán là có khả năng tiêu diệt mọi vệ tinh của đối thủ tiềm tàng trên quỹ đạo của Trái đất.

Bộ Quốc phòng Nga đã từng tuyên bố rằng tên lửa Nudol sắp tới sẽ được biên chế cho quân đội Nga, với nhiệm vụ duy nhất là bắn hạ các vệ tinh gây nguy hiểm cho nước Nga.

Về các đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa А-235 Nudol, hiện có rất ít thông tin được phía Nga công bố.

Theo các đánh giá của phương Tây, tên lửa loại này có thể bắn hạ các mục tiêu trong không gian với bán kính khoảng 1500km từ nơi xuất phát và ở độ cao tối đa 800km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.