Quân sự

Tên lửa S-500 Prometheus của Nga có thể bắn rụng cả tàu vũ trụ

02/08/2021, 15:03
image

Tên lửa S-500 Prometheus của Nga sẽ có thể bắn hạ không chỉ tên lửa, máy bay mà còn cả vệ tinh và tàu không gian.

Khi phát triển hệ thống S-500 Prometheus, quân đội Nga đã kết hợp một khả năng độc đáo vào loại vũ khí này, cho phép nó tiêu diệt ngay cả tàu vũ trụ quân sự của các đối thủ tiềm tàng nếu quỹ đạo của nó ở độ cao lên tới 200 km.

Không giống như các tên lửa chống vệ tinh đặt trong hầm chứa của Nga, hệ thống S-500 Prometheus có thể được triển khai bí mật ở mọi nơi trên thế giới để tấn công các vệ tinh quân sự của đối phương.

img

Tên lửa S-500 Prometheus.

Theo các nguồn tin mở, phạm vi tiêu diệt mục tiêu tối đa của hệ thống S-500 Prometheus của Nga là 200 km (theo chiều cao), không chỉ phù hợp để đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương ở các điểm cao điểm mà còn để phá hủy tàu vũ trụ.

Về mặt chính thức, hệ thống S-500 Prometheus của Nga không được định vị như một hệ thống chống vệ tinh.

Tính đến phạm vi chiều cao, điều này mang lại cho S-500 Prometheus khả năng đối phó với nhiều mục tiêu không gian.

Cho đến nay, không có vũ khí tương tự nào của Nga trên thế giới, tuy nhiên, trước đó Nga đã thông báo rằng S-500 Prometheus sẽ không được xuất khẩu sang các nước khác.

img

Radar Nga đang canh gác cho lực lượng Iran ở miền Đông Syria?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.